Biên phòng Đà Nẵng xử phạt đối tượng buôn bán thuốc lá điện tử trái phép

Thứ sáu, 27/03/2026 18:55

Ngày 27-3, Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) thông tin đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Tú (sinh năm 1999, trú tại phường Thanh Khê) về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử.

Theo đó, căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP), ông Tú bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm với tổng khối lượng khoảng 3.840g, tương đương 192 bao thuốc lá điếu. Số hàng hóa này đều có bao bì in chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt và không xác định được nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 25-3, tại khu vực trước nhà số 114 đường Hoàng Minh Thảo (phường Hòa Khánh), Tổ công tác Đồn Biên phòng Hải Vân phát hiện ông Tú điều khiển xe máy hiệu Honda Vario mang biển kiểm soát 43D1-984.07 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 8 máy hút thuốc lá điện tử, gồm 6 máy hiệu MiOU và 2 máy hiệu Nexkit. Tất cả sản phẩm đều còn nguyên bao bì, in chữ nước ngoài, không có tem nhãn tiếng Việt và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ông Dương Văn Tú cùng tang vật tại cơ quan Bộ đội biên phòng.
Ông Dương Văn Tú cùng tang vật tại cơ quan Bộ đội biên phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tú không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa nói trên. Quá trình làm việc với lực lượng Biên phòng, sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, ông Tú đã tự nguyện giao nộp thêm số thuốc lá điện tử đang cất giữ tại nơi làm việc ở địa chỉ 262 Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường). Tang vật bổ sung gồm 13 máy hút thuốc lá điện tử (7 máy hiệu Nexkit, 6 máy hiệu Xlim Pro 2) cùng 150 phụ kiện đầu đốt, tất cả đều chưa qua sử dụng, không có tem nhãn tiếng Việt và không rõ nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Dương Văn Tú khai nhận đã thu mua, cất giữ số thuốc lá điện tử trên nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Đồn Biên phòng Hải Vân đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc lá điện tử – mặt hàng thuộc danh mục cấm kinh doanh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn trên địa bàn.

Công Hạnh

Tuyên truyền kỹ năng sống an toàn cho học sinh

Sáng 23-3, tại Trường THCS Trần Đại Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải – Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường và tội phạm trên không gian mạng cho gần 1.300 học sinh, giáo viên.

Khai nhanh cho nhẹ!

Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra mở rộng vụ việc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng Lê Tùng Lâm (1996, trú phường Đồng Sơn, Quảng Trị).

Tuyên truyền, giáo dục 38 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử, sáng 11-3, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho 38 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật đang quản lý trên địa bàn phường.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT), Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho 920 học sinh Trường THCS Hồ Nghinh (phường Hòa Cường).

Triệt phá đường dây mua bán thuốc lá điện tử quy mô đặc biệt lớn do 2 anh em trai cầm đầu

Một đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử liên tỉnh, có quy mô đặc biệt lớn và giao dịch chủ yếu trên không gian mạng để giao dịch và bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.